Vào nội dung chính
VŨ KHÍ HẠT NHÂN - VŨ TRỤ

Mỹ và Nhật Bản thúc đẩy lệnh cấm vũ khí hạt nhân ngoài vũ trụ

Hôm qua, 18/03/2024, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc thông báo Mỹ và Nhật đang đề xuất một dự thảo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An, kêu gọi tất cả các nước tuân thủ hiệp ước Không gian Vũ trụ. Hiệp ước được phê chuẩn năm 1967, với sự tham gia của 114 quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Nga, nhằm cấm triển khai “vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác” trên quỹ đạo hoặc bố trí “vũ khí ngoài vũ trụ theo bất kỳ cách nào”.

(Ảnh minh họa) - Lãnh đạo Mỹ-Liên Xô phê chuẩn hiệp định vũ khí hạt nhân tầm trung (INF), tại điện Kremlin, 01/06/1988.
(Ảnh minh họa) - Lãnh đạo Mỹ-Liên Xô phê chuẩn hiệp định vũ khí hạt nhân tầm trung (INF), tại điện Kremlin, 01/06/1988. Ảnh : Wikipedia
Quảng cáo

“Bất kỳ việc bố trí vũ khí hạt nhân nào vào quỹ đạo quanh Trái đất đều sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và không thể chấp nhận được”, bà Linda Thomas-Greenfield, đại sứ Mỹ phát biểu trong cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, được AP trích dẫn. Bà cũng kêu gọi tất cả các bên tham gia hiệp ước Không gian Vũ trụ phải cam kết không triển khai vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt khác, đồng thời cho biết Washington sẵn sàng hợp tác với Matxcơva và Bắc Kinh ngay bây giờ mà không cần điều kiện tiên quyết về các vấn đề kiểm soát vũ khí song phương.

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa, người chủ trì cuộc họp Hội Đồng, thì nhắc lại rằng ngay cả trong “môi trường đối đầu” dưới thời Chiến tranh Lạnh, các bên cũng đã đồng ý bảo đảm hoà bình trong không gian vũ trụ.

Trong khi đó, phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, Dmitry Polyansky, lại cho rằng nghị quyết được đề xuất là “một chiêu trò tuyên truyền khác của Washington”, “rất chính trị hóa” và “xa rời thực tế”, đồng thời tuyên bố rằng đàm phán chỉ có thể diễn ra khi “Hoa Kỳ và NATO xem xét lại đường lối chống Nga của họ và khi họ cho thấy rằng sẵn sàng tham gia đối thoại toàn diện”.

Thông báo này được đưa ra sau khi Nhà Trắng vào tháng trước đã cảnh báo rằng có thể Nga đã có được vũ khí hạt nhân chống vệ tinh “đáng lo ngại” trong vũ trụ, mặc dù loại vũ khí đó vẫn chưa hoạt động. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó tuyên bố rằng Matxcơva không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian, đồng thời khẳng định nước này chỉ phát triển năng lực không gian tương tự như Mỹ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.